Ôi môi trường!

2016-08-27 08:19:19 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Có công nghệ, có tiền đầu tư, mong mỏi được làm đẹp, làm sạch, làm giàu cho quê hương đất nước nhưng ông Hồng và các đồng sự vẫn chưa vượt qua hết các cửa ải thủ tục hành chính.
Giải pháp công nghệ vẫn chỉ nằm trên bàn giấy, dây chuyền công nghệ nhập về vẫn đắp chiếu, nằm kho. Nhìn những đống rác chất ngất, bốc mùi ô uế, đe dọa tính mạng sức khỏe người dân, ông Trần Văn Hồng, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Môi trường Xanh 27/7 Nghệ An  và đồng sự chỉ biết chép miệng, thở dài và chờ đợi.

“Yêu” thì cho làm 

Ngược dòng thời gian trở về năm 2011, buổi sáng 15/4, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã hồ hởi đón mừng các đoàn khách Trung ương và địa phương về dự Lễ ngày khánh thành Nhà máy xử lý và tái chế rác thải công suất 50 tấn/ngày tại xã Tân Quang, thị xã Sông Công. Nhà máy được xây dựng bằng công nghệ MBT - CD.08, do Công ty TNHH Thủy lực - Máy hoàn thiện và thi công, với tổng mức đầu tư lên đến hơn 35 tỷ đồng từ nguồn vốn tài trợ của nước ngoài (hơn 50%; vốn góp của Công ty TNHH Thủy lực - Máy (15,3%) và vốn đối ứng từ ngân sách của địa phương (32%). (Người viết cũng vinh dự có mặt trong sự kiện trọng đại đó).

 
Lễ ngày khánh thành Nhà máy xử lý và tái chế rác thải công suất 50 tấn/ngày tại xã Tân Quang, thị xã Sông Công
 
Sau khi hoàn thành xây dựng cơ bản, tháng 5/2011, dự án được Chủ đầu tư là Sở Xây dựng Thái Nguyên bàn giao cho UBND thị xã Sông Công quản lý. Tiếp đó, UBND thị xã Sông Công đã giao cho Ban quản lý Đô thị thị xã Sông Công (nay là Cty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Sông Công) quản lý, vận hành nhà máy. Tuy nhiên, "hình mẫu" trong mô hình xử lý rác thải với các ưu điểm như: sử dụng công nghệ xanh thân thiện với môi trường, không chôn lấp, không gây ô nhiễm thứ cấp, tận thu túi nylon và kim loại để tái chế, rác thải được xử lý theo hướng năng lượng tái tạo mà "tác giả" của cỗ máy trong những lần đón 2 Phó Thủ tướng cùng hàng chục đoàn khách trong và ngoài nước về thăm đã trở thành "phế tích". Sau một thời gian chạy thử, nhà máy đã rơi vào tình trạng hoạt động cầm chừng, thỉnh thoảng khởi động lại để phục vụ các đoàn khách đến tham quan rồi lại... đóng cửa. 

 
Khi Nhà máy dừng hoạt động.

Dự án đã trở thành nỗi đau của các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia môi trường đô thị…

Chưa yêu thì phải… chờ đợi!

Báo cáo Môi trường Quốc gia 2011 với chủ đề Chất thải rắn cho thấy tốc độ gia tăng của loại chất thải này mỗi năm vào khoảng 10%, nhưng sẽ tiếp tục tăng cả về lượng lẫn mức độ độc hại và tỷ lệ thuận với sự phát triển của kinh tế - xã hội. Có khoảng 46% chất thải rắn phát sinh từ các đô thị, 17% từ sản xuất công nghiệp và phần còn lại từ nông thôn (sản xuất nông nghiệp), làng nghề và y tế.
Ngày 24/8/2016, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về bảo vệ môi trường, báo cáo về tình hình môi trường trên địa bàn Thủ đô, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, hiện các bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung cấp Thành phố đã sắp đầy trong khi đó các bãi chôn lấp cấp huyện vẫn đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng. Thành phố đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ vì thế khối lượng chất thải xây dựng ngày càng gia tăng gây nên tình trạng quá tải các bãi đổ thế thải xây dựng. Theo dự báo đến năm 2020 tổng lượng chất thải của toàn thành phố là 14.150 tấn/ngày đêm; đến năm 2030 là 18.900 tấn/ngày đêm và đến năm 2050 là 25.380 tấn/ngày đêm.

Nhiều năm nay việc xử lý rác thải sinh hoạt ở Hà Nội và các tỉnh, thành chủ yếu vẫn sử dụng công nghệ chôn lấp hoặc tận dụng ao, hồ, các vùng trũng, triền đê, cánh đồng, khu đất trống… để đổ rác thải. Lâu ngày hình thành các hố chôn lấp rác tự phát, không đảm bảo quy trình kỹ thuật, làm ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm.

Và tất yếu, đến thời điểm nào đó sẽ không còn nơi để chôn lấp rác thải.  Ai cũng hiểu điều đó, nhưng khi chưa được  chính  quyền  “yêu” thì các nhà đầu tư có năng lực, có mong muốn tham gia vào lĩnh vực này chỉ biết chờ đợi!
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Điều quý giá nhất trong quan hệ Việt – Nga

Theo Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, niềm tin chính là điều quan trọng, quý giá nhất trong quan hệ giữa Việt Nam - Liên bang Nga.
2024-09-22 12:21:11

Công ty TNHH Kinh doanh Vận tải Sơn Tùng chia sẻ khó khăn với đồng bào chịu thiệt hại do bão số 3

Ngày 20/9, đại diện Tạp chí Đời sống và Pháp luật, Công ty TNHH Kinh doanh Vận tải Sơn Tùng và Công ty Unicorn Ultra đã đến thăm hỏi và tặng quà cho đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.
2024-09-22 10:00:00

Quảng Ninh: Tổng kết công tác ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 3 - Xây dựng Đề án khôi phục tái thiết lại tỉnh sau bão

Sáng 21/9, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện và 177 điểm cầu cấp xã. Trước khi diễn ra hội nghị, các đại biểu đã thành kính dành một phút mặc niệm các nạn nhân bị thiệt mạng do cơn bão số 3.
2024-09-21 20:09:05

Thành phố Hạ Long: Trên 1,5 vạn phụ nữ thành phố chung tay khắc phục hậu quả do bão số 3

Nhằm khắc phục hậu quả sau bão số 3, chung tay dọn dẹp vệ sinh môi trường, các công trình thiết yếu, đường giao thông công cộng và khu các dân cư, các bãi biển để sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ và đón khách du lịch. Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố Hạ Long phát động “Chương trình ra quân tổng vệ sinh môi trường khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (YAGI)”
2024-09-21 19:55:35

Cô học trò nhỏ vùng cao đạt ước mơ ĐH sư phạm với trung bình hơn 9 điểm

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 vừa qua, ba môn thi khối C của em Nguyễn Thị Ánh Nguyệt đạt 27,5 điểm (Lịch sử 8,75 điểm, Địa lý 9,5 điểm và Ngữ văn 9,25 điểm). Nguyệt đã trúng tuyển vào Khoa Sư phạm Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Huế.
2024-09-21 10:05:00

Bộ đội biên phòng Quảng Bình đang bám sát các địa bàn phòng, chống bão lũ

Bộ đội biên phòng tỉnh luôn chú trọng triển khai hiệu quả công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Với tinh thần người lính mang quân hàm xanh đồng hành cùng nhân dân vượt qua những thời điểm nguy nan nhất, điểm tựa vững chắc của đồng bào trong thiên tai.
2024-09-21 10:00:00
Đang tải...